Mẹ&Con - Xin hỏi, nếu phù nhau thai có thể giữ thai được không? Có cách nào để tôi không phải đình chỉ thai trong lúc này không? Que thử thai - sứ giả báo tin vui Phòng bệnh trước thai kỳ 1001 chuyện về nhau thai

Tôi 29 tuổi, mang thai bé đầu lòng được 14 tuần. Những tháng trước, tuy sức khỏe tôi cũng có lúc có vấn đề (ốm vặt, ăn không được, mệt mỏi nhiều…) nhưng bác sĩ nói thai vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, lần khám thai mới nhất hôm qua, bác sĩ nói với tôi là tôi bị “phù nhau thai” và không thể giữ bé được, cần phải đình chỉ thai. Tôi rất bất ngờ và rất sốc. Xin hỏi, nếu phù nhau thai có thể giữ thai được không? Có cách nào để tôi không phải đình chỉ thai trong lúc này không?

Lê Thị Tố Nga
(Quận 2)

 chuyen gia mevacon

Rất tiếc khi phải nghe tin không vui từ bạn như vậy. Phù nhau thai là một bệnh lý làm mô nhau ứ nước, tăng thể tích, tăng trọng lượng và làm mất các chức năng của lá nhau. Bệnh này thường kèm theo phù dây rốn và thai nhi cũng bị phù nề, tràn dịch đa màng, dị tật, dị dạng, bất thường như: bất thường về tim mạch, lồng ngực, đường tiêu hóa…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phù nhau thai như mẹ bị nhiễm trùng, nhiễm độc ở nửa đầu thai kỳ do vi khuẩn hay siêu vi như người mẹ mắc bệnh Rubella ở đầu thai kỳ, do bất thường nhiễm sắc thể thai nhi, bất đồng nhóm máu mẹ con, ngộ độc bào thai do mẹ uống rượu, bia, tiếp xúc hóa chất…

Khi bị phù nhau thai thì không thể tiếp tục nuôi dưỡng thai, cần chấm dứt thai kỳ, nếu không chấm dứt thai kỳ, thai nhi sẽ bị chết lưu trong bụng mẹ sau một thời gian phù nhau thai vì bánh nhau đã mất chức năng dinh dưỡng cho thai. Trường hợp sinh ra, vì non tháng hoặc do tình trạng có nhiều bệnh lý kèm theo thì em bé thường không thể sống, người mẹ dễ bị băng huyết sau sinh vì tử cung quá to và phải chứa lá nhau cùng thai nhi bị phù nề. Vì vậy, bác sĩ đã quyết định đúng khi đề nghị bạn đình chỉ thai kỳ, nhằm bảo vệ cho sức khỏe của bạn (và cũng vì không thể làm gì hơn cho bé).

Biết rằng chuyện này là một cú sốc lớn với bạn, nhất là khi bạn mới mang thai lần đầu tiên, tuy nhiên tôi hi vọng bạn vượt qua, dưỡng sức để lần sau có thể có được một thai kỳ tốt hơn. Để phòng ngừa tình trạng này lặp lại, trước khi mang thai, bạn nên tiêm phòng cúm, Rubella. Khám thai thường xuyên. Tránh để mình bị nhiễm độc các hóa chất, rượu bia… 

Tags:

Bài viết liên quan