Mẹ&Con – Có đến 14% phụ nữ mang thai thường xuyên bị ngứa, đặc biệt kể từ tháng thứ 2 trở đi.

Chào bác sĩ!

Tôi 26 tuổi, có thai hơn 2 tháng. Buổi tối đi ngủ tôi thường bị ngứa ngáy, rất bứt rứt khó chịu. Ban đêm thì mất ngủ, ban ngày vì ngại nên tôi cũng không dám đi đâu. Tôi lo nếu kéo dài tình trạng này vừa hại sức khỏe lại ảnh hưởng không tốt đến em bé. Cho tôi hỏi có loại thuốc nào trị dứt bệnh ngứa này một cách nhanh chóng và triệt để hay không? Nguyên nhân gây nên ngứa là gì?

N.Hằng (Quận 3, TP. HCM)

 Bác sĩ trả lời

Có đến 14% phụ nữ mang thai thường xuyên bị ngứa, đặc biệt kể từ tháng thứ 2 trở đi. Ngứa khi mang thai có rất nhiều nguyên nhân: do những biến đổi về sinh lý như có sự căng dãn da hay rạn da khi thai lớn dần; nổi sẩn kèm theo tăng sắc tố, tình trạng này thường được gọi là sẩn ngứa khi mang thai. Ngoài ra, đổ mồ hôi nhiều cũng làm xuất hiện rôm sảy, đặc biệt ở những vùng kẽ, nếp gấp da như dưới vú, háng, cổ, gáy, ngực.

Về điều trị, trước hết phải được cắt cơn ngứa bằng nhiều giải pháp như có thể chườm lạnh hay chườm nóng và không bao giờ được gãi, vì đặc thù ngứa trong thai kỳ càng gãi thì càng ngứa, càng gãi thì kích thích gây tăng sừng, tăng sắc tố khiến vùng đó dày lên trở thành mãn tính rất khó điều trị hoặc để lại di chứng về sau, vì vậy cho dù ngứa do nguyên nhân gì cũng không bao giờ được gãi.

Có thể giảm những triệu chứng khó chịu trên da bằng một số biện pháp như mặc quần áo bằng vải thoáng mát, đủ rộng, tránh ra ngoài lúc trời nắng hay ở những nơi nóng bức, tắm bằng nước mát, v.v.. Tóm lại, ngứa trong thai kỳ hiện vẫn là vấn đề y khoa phổ biến, có những trường hợp ngứa vô căn, ít ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt chung cũng như sức khỏe người mẹ như mất ngủ, mất thẩm mỹ, v.v..

Bác sĩ Trần Quốc Long

Tags:

Bài viết liên quan